- Cặp bánh ‘khủng’ kết từ hơn 700 bánh chưng nhỏ được trang trọng dâng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan (Nam Đàn, Nghệ An), thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị và nhân dân địa phương tổ chức Lễ dâng bánh chưng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Hai chiếc bánh chưng khổng lồ được kết từ hơn 700 bánh chưng nhỏ, gói theo phong tục cổ truyền với đầy đủ nếp, đậu xanh, thịt mỡ, dưa hành. Phải mất 15 giờ đơn vị tổ chức mới nấu chín được cặp bánh ‘khủng’ này.

Dưới được là những hình ảnh dâng bánh được PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

{keywords}

Sau khi được nấu chín ở TP. Vinh, ban tổ chức và hàng trăm người dân địa phương đã trang trọng rước cặp bánh chưng khổng lồ về khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở Nam Giang (Nam Đàn).

{keywords}

Những trai tráng khỏe mạnh tham gia khiêng cặp bánh chưng lên khu mộ.

{keywords}

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng bánh chưng lên khu mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng ngày mùng 6 Tết. Hàng trăm người dân địa phương cũng nô nức đón chờ sự kiện ý nghĩa này.

{keywords}

{keywords}

Mỗi chiếc bánh nặng 350kg, được gói từ hàng trăm bánh chưng nhỏ, với kích thước 1m x 1m x 0,5m.

{keywords}

Bà Đinh Thị Lệ Thanh (áo đen), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng ban tổ chức mở cặp bánh chưng sau khi được dâng lên tại khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan.

{keywords}

Như thường lệ, sau khi được dâng lên tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, cặp bánh chưng khổng lồ sẽ được ban tổ chức cắt ra phát cho người dân địa phương và du khách thập phương, mang ý nghĩa phát lộc, mang lại may mắn cho mọi người. Ban tổ chức nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tỉnh Nghệ An sẽ duy trì hoạt động này trong những năm tới.

Cao Thái