Trong vòng 9 ngày (19 - 27/2), lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện 40 xe chở quá số người quy định. Có xe chỉ được phép chở 43 khách nhưng nhồi nhét tới 65 người. Số khách "dư" phải ngồi, nằm la liệt giữa các lối đi của xe.

Ngày 27/2, thiếu tá Đinh Tiên Hoàng, Đội phó Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử lý xe khách chạy tuyến Nghệ An - TP Hồ Chí Minh chở quá 22 khách so với quy định.

{keywords}
Chiếc xe Phương Oanh chở quá 22 hành khách bị CSGT Hà Tĩnh phát hiện.

Theo thiếu tá Hoàng, vào lúc 17h45 chiều 26/2, tại Km 499+800 trên QL1A đoạn qua xã Tiến Lộc (Can Lộc), phát hiện ô tô khách mang BKS 37B – 013.18 của nhà xe Phương Oanh do Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, trú Đô Lương, Nghệ An) điều khiển có nhiều nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe…

Qua kiểm tra, xe khách giường nằm Phương Oanh có thiết kế 40 giường, được phép chở 43 người, nhưng thực tế nhà xe này đã chở quá 22 người.

Số hành khách "dư" phải nằm, ngồi la liệt ở giữa các lối đi và bị nhồi nhét ở băng cuối của xe.

Ngay sau khi lập biên bản, lực lượng CSGT đã đưa phương tiện và hành khách về bến xe TP Hà Tĩnh rồi bố trí xe khác giúp hành khách tiếp tục hành trình.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ Đội xử lý (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cung cấp, trong vòng 9 ngày (19 - 27/2), lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 40 xe khách chở quá số người quy định, với số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.

Văn Đức