Cơ quan CSĐT, công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho hay, vừa bắt giữ 1 băng nhóm nguy hiểm gây ra vụ đâm chém ở địa phương này có tàng trữ súng ngắn.

Theo đó, công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hà Trọng Hòa (tự Hòa Tiến, SN 1988) và 3 đồng phạm là Huỳnh Văn Nhẹ (tự Vũ Nhẹ, SN 1992), Nguyễn Ngọc Duy (SN 1988) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1990).

{keywords}
Ảnh minh họa


Các đối tượng bị công an điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến băng nhóm trên, công an đang truy xét 2 đối tượng khác gồm: Lê Hữu Tâm (tự Tâm đen) và Lê Văn Tình (tự Tịnh Bò, cùng SN 1990).

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ ông Lữ Văn H (SN 1978, quê Quảng Ngãi, tạm trú TX.Thuận An) đã chủ mưu vụ đập phá cửa hàng ĐTDĐ của mình nên mới đây Hòa huy động đàn em đi tìm ông H giải quyết. Nhóm của Hòa đã phục kích ông H ngay trước quán cà phê H.T ở KP.Hòa Lân 2, P.Thuận Giao, TX.Thuận An.

Khi ông H xuất hiện bị nhóm của Hòa truy sát bằng mã tấu. Hậu quả ông này bị 7 nhát chém khắp đầu, vai, sườn… bị thương tích nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện.

Khi nhận tin báo của người dân, đội cảnh sát hình sự, công an TX.Thuận An vào cuộc, bắt giữ 4 đối tượng trong băng nhóm. Đáng nói là khi khám xét nơi ở của Hòa cùng đồng phạm, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng 3 viên đạn, 4 mã tấu tự chế.

Theo Hòa khai báo, sau khi chém ông Hòa, nhóm của Hòa bỏ trốn. Riêng Hòa đi bằng đường bộ sang Campuchia tìm mua số súng, đạn nói trên mang về trú ẩn tại nhà, để sẵn sàng tiếp nhóm của ông H tìm đến trả thù.

Hiện công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra về băng nhóm nói trên.

Đàm Đệ