Từ chiều 4/3 (tức ngày mùng 14 tháng Giêng), hàng nghìn người dân đã có mặt tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) để dự đêm lễ khai ấn.

Ghi nhận của PV, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã tấp nập đổ về khu vực đền Đền Trần khiến không khí lễ hội hết sức náo nhiệt.

Dòng người kéo dài từ khu vực chùa Phổ Minh, cách đền Trần khoảng 200 mét. Các nhà nghỉ, quán ăn, bãi trông giữ xe luôn trong tình trạng chật kín. Quanh khu vực Đền Trần cũng chật cứng. Hàng quán và các dịch vụ mua bán, chèo kéo khách nở rộ…

Theo Ban tổ chức, lễ hội Đền Trần năm nay sẽ tiến hành phát ấn từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/3 dương lịch (tức 15 tháng Giêng đến 20 tháng Giêng âm lịch) tại nhà Giải vũ và Nhà trưng bày Đền Trùng hoa. Lễ phát ấn chính thức được bắt đầu từ 6h sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch, sớm hơn so năm 2014 khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Lực lượng an ninh, công an, cảnh sát giao thông, dân quân cũng được huy động tối đa để tránh tình trạng ùn tắc xô đẩy.

Cũng theo ghi nhận, tình trạng chặt chém, ăn xin, chèo kéo khách tuy vẫn diễn ra nhưng so với mọi năm đã giảm đáng kể.

Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội, đơn vị đã thành lập 4 tiểu ban (an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần); phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội được chia thành 5 vòng bao quanh khu vực lễ hội với 25 chốt, mỗi chốt có từ 5-10 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ.

“Để chuẩn bị cho lễ hội đền Trần, trong đó điểm nhấn là đêm khai ấn diễn ra vào tối ngày 4.3 (14.1 âm lịch), chúng tôi đã huy động 2.075 người bao gồm công an, cảnh sát cơ động, lực lượng quốc phòng, dân quân tự vệ…đảm bảo an ninh cho lễ hội”, bà Tính chia sẻ.

Bà Tính cho biết thêm, năm nay các hiện tượng tiêu cực như ăn xin hay cờ bạc trong khu vực lễ hội sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, UBND thành phố Nam Định phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, nếu xuất hiện ăn mày, ăn xin sẽ thu gom đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh trước giờ khai hội:

{keywords}

{keywords}

{keywords}{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Nhị Tiến