- Một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và một xe tải đã xảy ra sáng nay tại ga Phố Tráng (Bắc Giang). Hậu quả, khiến lái tàu gãy chân và 5 toa tàu bị lật.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 5h40 sáng nay (7/3) tại ga Phố Tráng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 98-00160 chở đất đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt.

Sau đó, xe tải nằm nghiêng đổ vào phần đường sắt. Đúng lúc đó, đoàn tàu chở hàng lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội đi tới đã đâm phải ô tô.

Hậu quả, 5 toa tàu bị lật xuống đường, lái tàu bị gãy chân và được người dân đưa đi cấp cứu.

Một cán bộ thuộc Đội thanh tra an toàn số 2, Cục đường sắt Việt Nam xác nhận: “Sau cú tông, lái tàu hỏa bị gãy chân phải nhập viện. Tài xế xe ô tô đã kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Đầu tàu hỏa bị trật bánh, 5 toa tàu bị đổ nghiêng”.

Ghi nhận của phóng viên, tàu hỏa bị lật khi đang chở đá. Chiếc xe tải đổ ngay sát đường tàu. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông ở huyện Lạng Giang đã có mặt điều tiết giao thông. Hiện tại, cần cẩu được huy động tới để khắc phục sự cố.

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Cao Thắng – Phó TGĐ Trung tâm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn Đường sắt (Tổng Công ty đường sắt VN) cho biết: Nguyên nhân là do tài xế xe tải buồn ngủ, đâm vào hàng rào hộ lan khiến xe tải nằm nghiêng vào phần đường sắt đúng lúc đoàn tàu chở hàng chuẩn bị lao tới.

Sau khi sự cố xảy ra, nhận được tin báo Trung tâm ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn Đường sắt đã huy động cẩu đến hiện trường vụ tai nạn để khắc phục sự cố.

“Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để cẩu các toa tàu lại đường ray và dự kiến đầu giờ chiều cùng ngày đoàn tàu sẽ lưu thông trở lại”, ông Thắng nói. (Vũ Điệp)

Những hình ảnh tại hiện trường:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ảnh: Otofun

Nhị Tiến