- Những ngày đầu tuần, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh yếu gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng sớm. Trời nồm ẩm.

Trong ba ngày đầu tuần, miền Bắc vẫn có mưa nhỏ mưa phùn ở phía đông, sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 15- 18 độ C, vùng núi cao vẫn còn khá rét, có nơi 12-14 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C

Từ thứ sáu đến cuối tuần nhiệt độ miền Bắc tăng dần.

{keywords}
Miền Bắc vẫn tiếp diễn hình thái thời tiết mưa rét, nồm ẩm (Ảnh minh họa, VTC News)

Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 9 đến ngày 13, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, riêng ngày 9 trời rét.

Từ ngày 14 đến ngày 18, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác trong ngày 14, ngày 15, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Trong khi đó tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng có xu hướng phát triển mở rộng, gây ra tình trạng nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.

Miền Trung Từ ngày 9 đến ngày 13, nhiều mây, riêng phía bắc có mưa nhỏ rải rác. Phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Từ ngày 14 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Phía nam phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng.

Nam bộ phổ biến với hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2,cấp 3. 

Dự báo chi tiết ngày và đêm 9/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi.Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ :16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ:23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ:21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ :17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

L.Lam