- Cảnh đã tổ chức cho 9 người trốn sang Trung Quốc, nếu chuyến đi trót lọt, y sẽ thu của mỗi người 12 triệu đồng.

Ngày 11/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng này vừa bắt thêm một đối tượng tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép.

Theo đó, ngày 7/3 lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1971), trú tại thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch vì đã tổ chức cho 9 người ở các xã Hải Trạch và Phú Trạch, huyện Bố Trạch xuất cảnh sang Trung Quốc trái phép.

{keywords}
Hai đối tượng Hoàng Văn Tuyên và Đoàn Văn Lâm đang bị tạm giam 

Cảnh khai nhận, nếu chuyến đi trót lọt, mỗi người sẽ phải nộp cho y 12 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24 và 26/2, lực lượng chức năng cũng đã bắt và khởi tố đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, trú ở xã Xuân Trạch), Đoàn Văn Lâm (SN 1957, trú ở thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch) và Hoàng Văn Tuyên (SN 1994, trú ở thôn Bắc Sơn, xã Phú Trạch) về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Cả ba đối tượng này đã tổ chức cho 40 người dân ở các xã của huyện Bố Trạch xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn, giá tiền cho mỗi chuyến đi là từ 8 đến 12 triệu đồng.

Hải Sâm