- Thấy bạn trai xảy ra ẩu đả vì va chạm giao thông trên phố, thiếu nữ rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm loạn xạ. Khi người đàn ông bán hủ tiếu gần đó vào can ngăn đã bị cô ta đâm chết.

Ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1997, Đồng Nai) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Với vai trò đồng phạm, hai bị cáo còn lại là Huỳnh Phú Quý (SN 1990) và Võ Phi Hải (SN 1996, đều ngụ Đồng Nai) cũng bị HĐXX y án sơ thẩm tuyên phạt mức án lần lượt là 13 và 11 năm tù cùng về tội danh trên.

{keywords}
Bị cáo Nhung xõa tóc che mặt trước vành móng ngựa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 15/12/2013, Võ Phi Hải điều khiển xe máy chở Trần Thị Tuyết Nhung và Huỳnh Phú Quý đi ăn tối về và lưu thông trên đường Lý Tự Trọng thuộc thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trên đường đi, nhóm Hải gặp anh Huỳnh Phát Minh điều khiển xe mô tô 67 và vợ là chị Trần Thị Lợi điều khiển xe mô tô Airblade đang lưu thông cùng chiều. Cho rằng anh Minh cố ý ép xe mình nên Hải điều khiển xe máy vượt lên Quý ngồi sau dùng chân đạp vào xe anh Minh.

Bị gây hấn, anh Minh chạy đến ngã tư gần đó thì dừng lại, dựng xe bên đường chạy vào xe hủ tiếu gõ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Luật lấy một khúc gỗ chạy ra, hai bên xảy ra xô xát. Phát hiên sự việc, một số người dân xung quanh chạy đến can ngăn đều bị nhóm Quý, Hải dùng cây đánh vào đầu, vào tay gây thương tích. Lúc này, anh Minh cầm khúc cây đánh vào đầu Quý. Thấy Quý bị đánh, Nhung rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát về phía trước.

Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, anh Luật bỏ xe hủ tiếu tiếp tục lao vào can ngăn liền bị Nhung đâm hai nhát vào ngực và hông dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nhung, Quý và Hải lên xe bỏ chạy. Ngày 17/12/2013, các bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng - Minh Nhật