- Khi TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm, ông Khả mới biết vị cán bộ tòa án không dùng số tiền để chạy án mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Việc em trai ông được giảm án xuống còn 15 tháng tù giam là do tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 12/3, TAND tối cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Hải (49 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu thư ký TAND quận Đống Đa, Hà Nội ra xét xử phúc thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên án 20 tháng tù (giảm 10 tháng so với cấp sơ thẩm) đối với Nguyễn Duy Hải.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 8/2013, ông Trịnh Văn Khả (ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) tố cáo ông Hải nhận của mình 55 triệu đồng để chạy án phúc thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho em trai ông Khải là anh Trịnh Hùng Anh.

Trước đó, Hùng Anh bị TAND quận Đống Đa, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo Hải đã chủ động làm quen với ông Khả rồi "mồi" chạy án.

Khi TAND TP Hà Nội đưa Hùng Anh ra xét xử phúc thẩm, ông Khả mới biết vị cán bộ tòa án không dùng số tiền trên để chạy án mà đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Việc em trai ông được giảm án xuống còn 15 tháng tù giam là do có tình tiết giảm nhẹ - có bố đẻ là bộ đội chống Mỹ.

Ngoài ra, ông Hải còn cầm số tiền 110 triệu đồng của bà Trần Thị Tỵ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để "chạy" cho con trai bà này được ra trại cai nghiện sớm hơn so với thời hạn bắt buộc.

Đến tháng 9/2013, ông Hải bị truy tố về hành vi Môi giới hối lộ, sau đó được cơ quan điều tra chuyển tội danh sang Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. TAND T.P Hà Nội đã xử phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Hải làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xem xét đơn kháng cáo của bị cáo, xét thấy bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả, bố đẻ có công với cách mạng, bản thân có nhiều năm công tác trong ngành tòa án, TAND cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

T.Nhung