- Do mâu thuẫn cá nhân từ mấy năm trước, Hiếu (là một đàn em) đã dùng ổ khóa đập chết Tùng ‘xì ke’ ngay tại nhà trọ.

Tối ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiếu (trú tại TP.Cần Thơ) là nghi phạm chính gây cái chết của ông Nguyễn Thanh Tùng (tự Tùng xì ke).

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, trong căn nhà trọ ở hẻm 70, đường Cách Mạng Tháng 8, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động mạnh, có người kêu khóc.

{keywords}

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Một lúc sau thấy ông Tùng ôm đầu dính đầy máu chạy ra ngoài và nằm gục cách nhà một đoạn.

Lúc này, Hiếu cầm dao đuổi theo nhưng đã bị người dân ngăn cản. Cơ quan Công an P.Cái Khế đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong không lâu sau đó.

Được biết, căn nhà do ông Tùng thuê lại với giá 3,5 triệu đồng/tháng. Nhiều người dân cho biết, ông Tùng thuê nhà trước Tết nguyên đán, ban ngày toàn đóng cửa, ban đêm thường có nhiều nam nữ ra vào.

Trước đó, ông Tùng nổi tiếng vì từng là chủ vũ trường XO, nay đã đóng cửa. Trong thời gian này, ông chủ vũ trường có biệt danh Tùng ‘xì ke’.

Khi bị bắt giữ để điều tra, hung thủ cho rằng do mâu thuẫn cá nhân từ 4 năm trước, lúc đang nhậu nhớ lại nên đã dùng ổ khóa đánh vào đầu ông Tùng.

Quốc Huy