- Gọi mãi không thấy khách mở cửa để dọn dẹp, linh tính có điều bất thường, nhân viên dọn vệ sinh liền lấy chìa khóa phụ ra mở cửa thì phát hiện người đàn ông trong phòng nghỉ đã chết gục ngay tại cửa phòng.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh H. (SN 1977), trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Hai nhân viên dọn phòng nghỉ của nhà khách 25A, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa cho biết, như thường lệ họ đi dọn dẹp vệ sinh tại các phòng nghỉ.

{keywords}

Phòng nghỉ nơi phát hiện nạn nhân chết

Đến khoảng 9h30’ sáng nay (ngày 21/3), nhân viện dọn về sinh đến dọn phòng 108, tầng hai của nhà nghỉ hai tầng, nhưng gọi mãi mà không thấy khách ra mở cửa, trong khi bên trong vẫn khóa.

Thấy có dấu hiệu bất thường, hai nhân viên dọn vệ sinh đã dùng chìa khóa phụ mở thì tá hỏa thấy một người đàn ông đang nằm gục đầu vào cửa.

Phát hiện sự việc, nhân viên đã báo cáo lãnh đạo nhà khách, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng có mặt để khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường.

Theo nhân viên của nhà khách, người đàn ông này vào thuê phòng nghỉ lúc khoảng 1 giờ sáng nay cùng ngày.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh H. đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Anh