- Đón không khí lạnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội chìm trong mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài đến hết tuần, sang ngày 31/3 trời nhiều mây, ngày hửng nắng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (24/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu vực đông bắc Bắc Bộ.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Do mưa rét, sáng nay tại nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Người dân đã phải rất vất vả để đến cơ quan làm việc, chở con đến trường..

{keywords}
Ảnh minh họa (VTC News)

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay (24/3) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 24/3, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động; Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc cũng từ ngày hôm nay trời lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa rét này có khả năng kéo dài đến cuối tuần. Cụ thể tại Đông Bắc Bộ, từ 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Từ ngày 28 đến 30, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày 31/3 và ngày 2/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Dự báo chi tiết ngày 24/3:

 Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời trở rét với nền nhiệt thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trở rét với nền nhiệt thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, từ ngày mai gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Các tỉnh phía bắc trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi 25-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía nam có nơi 24-26 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Nhận định xu thế bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ):

Dự báo hoạt động của bão, ATNĐ trên Biển Đông sẽ yếu hơn so với TBNN về cả tần số và cường độ. Dự báo sẽ có khoảng 9-10 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên Biển Đông (TBNN là khoảng 12 cơn). Trong đó, khoảng 4-5 cơn bão, ATNĐ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta (TBNN là 5-6 cơn).

L.Lam