- Thấy tiệm vàng vắng khách, tên cướp lao vào đập tủ kính, chiếm đoạt vàng.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Khả Lâm (SN 1976 , ngụ quận 11 , TP.HCM) 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 2/7/2014 Lâm đón xe đến quận 11, xuống xe đi bộ tới chợ Thiếc với ý định tìm tiệm vàng sơ hở thì chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý định trên, Lâm đi bộ tới tiệm vàng N.T. trên đường Phó Cơ Điều, phường 6, Quận 11, TPHCM.

{keywords}
Bị cáo Lâm (áo xanh) tại tòa.

Lúc này, thấy tiệm vắng khách, Lâm xông vào dùng cục gạch bê-tông vỡ nhặt ở ven đường đập bể tủ kính trưng bày vàng, giật 6 sợi dây chuyền vàng (định giá hơn 18 triệu đồng ) rồi bỏ chạy ra đường. 

Phát hiện bị cướp, người thân của chủ tiệm vàng tri hô và đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, người dân đi đường nhìn thấy đuổi theo bắt giữ Lâm cùng tang vật giao cho công an quận 11. Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, Lâm bị TAND quận 11 xử phạt 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài lần phạm tội trên, trước đó, Lâm từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án tổng cộng 2 năm 7 tháng tù.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, nhân thân xấu, bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

Minh Nhật