- Những ngày này, trên công trường nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM) thành Quảng trường phố đi bộ đầu tiên tại Việt Nam, hàng trăm công nhân vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, trả lại mặt bằng tại quảng trường đi bộ...

{keywords}
Hiện tại các hạng mục xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng ngầm đã cơ bản hoàn thành.
{keywords}
Hình ảnh phố đi bộ đầu tiên ở Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: Zing.vn
{keywords}
Hai bên vỉa hè, một phần lòng đường Nguyễn Huệ rộng hơn 6m đã được đơn vị thi công hoàn tất việc lát đá, trồng cây xanh.
{keywords}
Xe máy, ô tô được đi lại trong Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời các hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp hai bên tuyến đường cũng khởi sắc trở lại.
{keywords}
Đơn vị thi công rào chắn một phần diện tích lòng đường Nguyễn Huệ với phần vỉa hè đã được lát đá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. 
{keywords}
Cây xanh được trồng mới thay thế cho hàng sao cổ thụ bị chặt hạ vào năm 2014
{keywords}

{keywords}
Các du khách trong và ngoài nước được đi lại tự do trên quảng trường, chiêm ngưỡng hình ảnh về quảng trường phố đi bộ đầu tiên tại Việt Nam.
{keywords}
Các công nhân tất bật chạy đua tiến độ trên công trường... 
{keywords}
Những khối đá granite có tuổi thọ hàng trăm năm được nhà thầu chuyển tới công trường 
{keywords}
Mô phỏng phố đi bộ quảng trường Nguyễn Huệ khi hoàn thành. Ảnh: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

{keywords}
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chào mừng lễ kỉ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Ảnh: Khu quản lý giao thông đô thị số 1

Tuấn Kiệt