- Nắng nóng đã và đang xảy ra ở một số nơi khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (31/3), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Mường La (Điện Biên) 36.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37.5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36.3 độ…

{keywords}
Hôm nay, nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ; vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (Ảnh: GDVN)

Ngày hôm nay (1/4), nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ; vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 2/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày và đêm 1/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển về phía Đông. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. 

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C. Trung tâm Hà Nội không mưa, nhiệt độ 27 – 30 độ.

Dự báo chi tiết ngày 1/4/2015

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, vùng núi 35 - 37, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông 35 - 37 độ C.

L.Lam