- Là gái bán dâm, để cải thiện thêm thu nhập, Huê đứng ra môi giới mại dâm cho cả cô bé chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 4/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt khẩn cấp Lò Thị Huê (26 tuổi, ở Yên Bái) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm cho trẻ em.

Theo điều tra, Huê là người đứng ra dắt khách cho H. (chưa đủ 16 tuổi) bán dâm nhiều lần, với giá “tàu nhanh” từ 300.000 - 500.000 đồng, qua đêm là 1 triệu đồng. Huê giữ lại một nửa số tiền bán dâm của H.

Từ ngày 13- 19/3, Huê đã môi giới cho H. đi khách khoảng 10 lần. Thấy việc làm ăn trong nước ế ẩm, Huê nói với H. sẽ đưa cô bé sang Trung Quốc bán dâm mới mong kiếm được nhiều khách.

Nghe Huê nói vậy, H. đã hoảng sợ. Và đến chiều 31/3, H. đã tới trụ sở công an trình báo sự việc Huê định đưa cô bán sang Trung Quốc.

Theo cán bộ điều tra, Huê là gái bán dâm. Để kiếm tiền “hoa hồng”, Huê đứng ra môi giới mại dâm. Mỗi lần giới thiệu khách cho H. và một gái bán dâm khác, Huê đều chấm công đầy đủ để thu tiền.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung