- Do lực va chạm mạnh, toàn bộ phần đầu xe khách bẹp rúm, các mảnh vỡ bắn tung tóe, thi thể tài xế mắc kẹt trên ghế lái.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h ngày 9/4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nà Thà, xã Yên Trạch (Cao Lộc, Lạng Sơn). Hai người chết tại chỗ và 6 hành khách bị thương, giao thông ùn tắc.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, xe chở khách 16 chỗ chạy tuyến Lạng Sơn - Hải Phòng, trên xe chở 8 người di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va quệt với xe container đi ngược chiều.

{keywords}

Hiện trường tai nạn.

Do lực va chạm mạnh, toàn bộ phần đầu xe khách bẹp rúm, các mảnh vỡ bắn tung tóe, thi thể tài xế mắc kẹt trên ghế lái. Xăng từ xe container chảy lênh láng trên đường.

Theo nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy tiếng va đập mạnh và có khói bốc lên.

Trung tá Phạm Văn Sự, Phó phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, nguyên nhân sơ bộ ban đầu, tài xế điều khiển xe khách không làm chủ được tốc độ va vào xe tải đầu kéo. Hậu quả, tài xế xe khách và một hành khách nữ ngồi sau ghế lái chết tại chỗ.

Lực lượng CSGT có mặt tổ chức phân luồng và đưa một số hành khách bị thương nhẹ đi cấp cứu. Theo đánh giá sơ bộ, các nạn nhân còn lại chỉ xây xát phần mềm.

(Theo Đỗ Hưng/VOV)