- Phòng kín, bình ga lại bị rò rỉ nên cả 4 người Việt Nam đang lao động tại Nga đã bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Ngày 21/4, tin từ UBND xã Bắc Trạch cho biết, trên địa bàn đã nhận được thông tin, hai nạn nhân trong vụ ngạt khí ga làm 4 người tử vong tại Nga là người địa phương.

Hai nạn nhân gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1972) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), cùng trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

{keywords}

 Gia đình các nạn nhân đang rất đau khổ

Trước đó, vào khoảng 19h tối ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), cả bốn nạn nhân đều được phát hiện đã tử vong.

Ngoài hai nạn nhân trên còn có anh Nguyễn Hồng Thái ở thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch, Bố Trạch và một người quê Nghệ An (chưa rõ danh tính).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sơ ý, bình ga bị rò rỉ mà không khóa ga trước khi đi ngủ, phòng lại kín nên cả 4 nạn nhân đều bị ngạt khí ga dẫn đến tử vong.

Chị Nguyễn Thị Hiền (vợ nạn nhân Chiến) cho biết: “Tối hôm qua, khi cả nhà đang xem ti vi thì một người bạn cùng làm việc với chồng tại Nga gọi điện báo hung tin, đến giờ cả 4 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”.

"Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng với gia đình hoàn tất các thủ tục để đưa các nạn nhân về quê mai tang, ông Nguyễn Ngọc Tuân", Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết.

Hải Sâm