Sáng nay (3/5), tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy điệu 2 phi công hi sinh khi tham gia diễn tập tại vùng biển Bình Thuận vào giữa tháng 4/2015 vừa qua.

Xem video:

Vô cùng thương tiếc hai Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa kính viếng và chia buồn cùng gia quyến Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú.

Với niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã vào viếng và chia buồn cùng đơn vị và gia quyến hai Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định thăng hàm cho 2 phi công đã hi sinh.

Trung tá Lê Văn Nghĩa lên cấp thượng tá, là phi công cấp 1, là phó trung đoàn trưởng trung đoàn 937, sư đoàn 370. Còn đại uý Nguyễn Anh Tú lên thiếu tá, là phi công cấp 3, phi đội phó phi đội 1, trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân.

Như VietNamNet đã thông tin, trưa 16/4 thượng tá Nghĩa và thiếu tá Tú điều khiển 2 máy bay Su - 22M4 xuất phát từ sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận để diễn tập, huấn luyện bay trên biển trong điều kiện phức tạp.

Sau đó, cả 2 máy bay đã mất liên lạc, được xác định là rơi ở vùng biển Bình Thuận.

 Nửa tháng qua, các lực lượng Quân đội phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng đã nỗ lực, tìm được thi thể 2 phi công và tiến hành trục vớt các mảnh vỡ máy bay.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự nói trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại lễ truy điệu 2 phi công được P.V ghi lại:

{keywords}

{keywords} Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam vào sáng ngày 3/5. Ảnh: Anh Sinh

{keywords}

{keywords}

Có mặt tại Lễ tang hai phi công hy sinh trong lúc huấn luyện bay trên vùng biển Bình Thuận gồm: Trung tá lên Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937); Đại úy Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937) do Đảng ủy, Bộ Tự lệnh Phòng không – Không quân sư Đoàn 370, Trung đoàn 937 và gia đình tổ chức. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh – Chín ủy Quân chủng Phòng không – Không quân làm trưởng ban lễ tang.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nỗi đau tột cùng của người thân hai phi công tử nạn khi làm nhiệm vụ

{keywords}

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung dẫn đầu vào viếng. Ảnh: QĐND

{keywords}

 Thượng Tướng Nguyễn Thành Cung thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: QĐND

{keywords}

 Đoàn đại biểu Bộ tổng Tham mưu do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu. Ảnh: QĐND

{keywords}

 Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu. Ảnh: QĐND

{keywords}

 Các đoàn đại biểu chia buồn cùng gia quyến đồng chí Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú. Ảnh: QĐND

{keywords}

Đông đảo đồng chí, đồng đội, người thân tiễn đưa hai phi công hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: QĐND

Anh Sinh - Tuấn Kiệt