- Những ngày này, nhiệt độ tại phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tăng cao, có nơi vượt ngưỡng 40 độ như Yên Châu (Sơn La) 40,2 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua (7/5), ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ.

Một số nơi trên 38 độ như: Mường Lay (Điện Biên) 38,5 độ, Mường La 39,2 độ, Sông Mã 38,7 độ, Yên Châu (Sơn La) 40,2 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 38.3 độ, Tương Dương 38.4 độ, Tây Hiếu 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38,9 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,1 độ …

{keywords}
Hồ Tây trở thành nơi giải nhiệt của người Hà Nội trong những ngày nắng nóng (Ảnh minh họa, Deppuls)

Dự báo, hôm nay (8/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và mở rộng sang hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực phía đông Bắc Bộ phổ biến 34 – 37 độ.

Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài trong vài ngày tới. Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày cuối tuần (9-10/5), nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên nhiệt độ có giảm nhẹ so với những ngày vừa qua. 

Ở các khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 8/5

Ngày và đêm 8/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 34 - 37 độ C, về đêm nền nhiệt trong khoảng 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ban ngày 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, thấp nhất về đêm 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Ban ngày nhiệt cao nhất 32-35 độ C, đêm nhiệt độ giảm xuống, trời mát với mức nhiệt không quá 25 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

L.Lam