- Chiều 12/5, tại đường Cầu Giấy, HN cần cẩu bất ngờ đổ sập làm một thai phụ và một người đi đường bị thương.

Hà Nội: Cọc thép to 'trên trời' rơi xuống đường

Đang lưu thông trên đường, người dân Hà Nội được một phen hú vía khi cọc ván thép nặng gần 2 tấn bất ngờ rơi từ trên trời xuống.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 12/5 tại trước số nhà 361 Cầu Giấy.

Hình ảnh đầu tiên tại hiện trường cho thấy 2 chiếc xe máy đã bị ngã trên đường. Mũ bảo hiểm của nạn nhân văng ra bên cạnh.

{keywords}
Đổ sập vào nhà dân bên đường - Ảnh: Phạm Hải

Phần tôn ngăn công trình đang thi công cũng bị xô nghiêng hẳn về một bên. Chiếc cần cẩu bị đổ đã đè vỡ bảng hiệu của cửa hàng vàng Tuấn Đãi và cửa hàng sơn ở địa chỉ 359 Cầu Giấy.

Hiện trường vụ sập cần cẩu đường sắt đô thị HN

Hiện trường vụ sập cần cẩu dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào chiều 12/5 tại đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Chị Oanh, một người dân sống trong khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy cho biết: "Vào thời điểm trên, tôi nghe tiếng "ầm" rất lớn". Lúc chạy ra thì thấy 2 xe máy nằm chỏng chơ rồi".

Theo thông tin ban đầu, cầu cẩu sập đã khiến một thai phụ phải đi cấp cứu và một người dân bị thương nhẹ. Sự việc thu hút rất nhiều người dân theo dõi.

Được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010, dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km với 9,6 km đi trên cao và 2,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 11 ga trên cao, 4 ga dưới ngầm. Theo thiết kế, tàu chạy trên tuyến đường này với tốc độ 80 km/h. 

Đây là dự án đường sắt có quy mô nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hà Nội với tổng số tiền đầu tư 783 triệu Euro từ nguồn vay ODA. 

16h45:

Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết, một bảo vệ cửa hàng tại đây cho biết: “Khi đó tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động khá lớn, chạy ra xem thế nào thì phát hiện cần cẩu của công trình đang thi công trước cổng nhà đổ xuống nhà số 359. Lúc ấy tôi thấy có hai người đi xe máy ngã ra đường, gồm có một thanh niên và một phụ nữ”.

Người phụ nữ có vẻ bị thương nặng hơn, còn người thanh niên thì chỉ bị xây xước nhẹ.

"Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa người phụ nữ đi cấp cứu”, ông Quyết cho hay.

Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an Hà Nội) đã tăng cường lực lượng tại khu vực để chống ùn tắc. Đồng thời hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng khác.

Hiện toàn bộ tuyến đường Cầu Giấy hướng về đường Phạm Hùng đang ách tắc. Các hướng dồn về con đường này cũng trong tình trạng tương tự.

{keywords}
Ảnh Kiên Trung

17h:

Trao đổi qua điện thoại với VietNamNet, ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội cho biết: Hiện ông đang xuống công trường.

Thông tin ban đầu ông nhận được là do bị lật cẩu.

VIDEO HIỆN TRƯỜNG VỤ VIỆC: 

17h10:

Một xe cẩu được huy động đến hiện trường.

{keywords}
Xe cầu được điều đến hiện trường - Ảnh: Kiên Trung

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm nên tuyến đường lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đã cho phương tiện đi vào phần đường ngược chiều để tránh ùn tắc.

17h15: 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đích thân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, xử lý sự cố.

Ông Hùng yêu cầu lập biên bản hiện trường và đang chỉ đạo lực lượng cẩu cần cẩu bị gãy ra khỏi nhà dân.

{keywords}
Ông Nguyễn Quốc Hùng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý sự cố nhưng không trả lời báo chí bất cứ câu hỏi nào - Ảnh: Phạm Hải

Cùng đi với ông Hùng có Phó giám đốc Sở Xây dựng và đại diện BQL dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Được biết nhà thầu chính dự án này là Daelim của Hàn Quốc. Nhà thầu phụ để xảy ra tai nạn là Công ty cổ phần cầu 14.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cũng đã xuống hiện trường. 

Theo thông tin ban đầu, một trong 2 nạn nhân là Lê Thanh Hoàng ở Minh khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

{keywords}
Ảnh Kiên Trung

17h20:

Cơ quan chức năng đang tiến hành nâng cần cẩu bị gãy lên.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Cơ quan chức năng chuẩn bị đưa cẩn cầu bị đổ lên - Ảnh: Kiên Trung

17h30:

Công nhân đang cắt cần cẩu gãy ở vị trí bị bẻ xoắn. Lúc này, dây cáp được móc vào phần đầu cần cẩu đang nằm trên tầng 2 của nhà dân.

Hiện có 3 công nhân đang làm công việc cắt cần cẩu gãy bằng mỏ hàn.

{keywords}

{keywords}

Ảnh Kiên Trung

17h45:

Tốp công nhân tiếp tục dùng mỏ hàn cắt phần đầu cần cầu bị đổ xuống tầng 2 nhà dân.

Thời điểm này, rất đông lực lượng làm nhiệm vụ có mặt tại hiện trường.

 

{keywords}

{keywords}

Ảnh Kiên Trung

Đoạn đường có cần cẩu gãy tiếp tục được ngăn lại để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Chiếc cần cẩu được huy động tới để cẩu chiếc bị gãy cũng là phương tiện thi công ở cách hiện trường chừng 500m.

Hiện tại, rất đông người dân đang theo dõi vụ việc.

Hiện có rất đông báo chí tác nghiệp tại hiện trường. Các phóng viên đề nghị được phỏng vấn Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Xuân Hoàng, Phó giám đốc BQL dự án về sự cố. Tuy nhiên, cả 2 ông đều từ chối trả lời với lý do 'đang chỉ đạo tại hiện trường'.

Cũng liên quan đến dự án này, sáng nay, ông Nguyễn Quốc Hùng vừa có công văn phê bình BQL dự án đường sắt đô thị Nhổn - Hà Nội đã để xảy ra sự cố rơi thanh thép nặng nửa tấn tại Cầu Diễn hôm 9/5.

18h15:

Tại hiện trường bắt đầu có mưa nhẹ. Việc tiến hành nâng cần cẩu sập vẫn tiếp tục được tiến hành.

{keywords}
Ảnh Kiên Trung

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hoàn thành việc thu rọn cần cẩu đổ vào nhà dân

{keywords}
Đông đảo người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường

{keywords}

Một kỹ sư nước ngoài tại hiện trường - Ảnh: Phạm Hải

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy và đoạn giao đường Xuân Thuỷ - Nhà thi đấu Cầu Giấy để phân luồng, cấm hoàn toàn đường tại khu vực cần cẩu sập.

18h30:

Hoàn thành việc thu dọn phần cần cẩu đổ vào nhà dân.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 (Ảnh: Otofun)

{keywords}

{keywords}
Ảnh Phạm Hải

>> XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI HIỆN TRƯỜNG

VIDEO HIỆN TRƯỜNG:



Nhóm Phóng viên