- Vào lúc 17h18 phút ngày 19/5, tại đường ngang ga Lưu Xá (Thái Nguyên), chiếc xe tải mang BKS 20K – 5638 lưu thông từ QL3 cũ sang đường Cách mạng tháng 8 đã đâm vào đoàn tàu khách đang lưu thông từ Hà Nội đi Thái Nguyên.

{keywords}

Chiếc xe tải mất phanh đâm vào tàu khách bị nát hết phần đầu xe (Ảnh: otofun)

Ông Phạm Hùng Dũng – PGĐ ga Lưu Xá cho biết: Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe tải mất phanh rồi lao thẳng vào đoàn tàu khách đúng thời điểm tàu chuẩn bị đi qua đường ngang.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ phần đầu chiếc xe tải đã bị nát hết.

 Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra Trưởng tàu đã yêu cầu đoàn tàu dừng lại ít phút để lập biên bản hiện trường vụ tai nạn.

 Hiện Công an TP.Thái Nguyên đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 Điều đáng nói, cũng tại vị trí đường ngang ga Lưu Xá này chỉ mấy ngày về trước (16/5), cũng đã xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe tải mang BKS 20C – 045.09 đâm vào tàu khách khiến tàu bị trật bánh.

Được biết, vị trí xảy ra 2 vụ tai nạn nói trên là đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, có gắn biển báo đèn tín hiệu tự động.

Tuy nhiên, đây là đoạn đường có góc cua nên chỉ cần lái xe lơ đãng, không để ý là có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc bất kỳ lúc nào.

Thời gian gần đây số vụ tai nạn đường sắt có xu hướng tăng cao.

Mới đây nhất là ngày 17/5 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ (Xuân Lộc, Đồng Nai) xe tải và chạm với tàu khách lái tàu bị thương nặng.

Trước đó, vào lúc 10h sáng ngày 15/5, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại km 1556 +850 tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến tài xế tử vong....

Vũ Điệp