- Đã có vợ con, làm thợ xây trên Hà Nội, Hùng thường lên các trang mạng xã hội làm quen với những thiếu phụ đã có chồng để ‘lừa tình’.

Ngày 27/5, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Đỗ Văn Hùng (34 tuổi, ở Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đã có vợ con, Hùng lên Hà Nội làm thợ xây.

Những lúc rảnh rỗi, anh ta thường lên các trang mạng xã hội để làm quen với những phụ nữ đã có chồng. Khi đã làm quen được với chị M., ở Bắc Giang, sau vài lời tán tỉnh, Hùng rủ chị này lên Hà Nội để “hẹn hò”.

Chị M. đã nhận lời và phóng xe máy từ Bắc Giang lên Hà Nội để gặp Hùng. Cuối tháng tư, khi chị M. lên Hà Nội, Hùng đưa chị này đi ăn uống, hát karaoke, tỏ ra là một gã đàn ông phóng khoáng.

Thấy chị M. có nhiều tài sản, Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đêm 26/4, Hùng đưa chị M. vào một khách sạn ở phường Mỹ Đình 2 nghỉ ngơi. Khi chị M. ngủ say, anh ta lấy trộm chiếc Honda Air Blade của nạn nhân, lục lọi lấy 4,5 triệu đồng cùng hai điện thoại rồi bỏ đi.

Bị mất sạch tài sản, nhưng nạn nhân không dám trình báo. Đến giữa tháng 5, khi Hùng ra đầu thú, chị M. mới dám lên Hà Nội để nhận lại xe và điện thoại.

T.Nhung