- Lang thang ở các ngã tư, lợi dụng xe ô tô tham gia giao thông dừng đỗ ở các nút đèn xanh, đỏ, người đàn ông này đưa chân chạm vào bánh lái của xe ô tô, giả vờ bị xe cán phải để... “ăn vạ”.

Ngày 30/5, Công an Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Anh Cường (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm nghề lái xe ôm).

Nghiện ma túy, có 4 tiền án, hàng ngày Cường lang thang ở các nút giao thông. Nhắm vào các “xế hộp” đẹp, đang dừng đỗ đèn xanh, đỏ ở các ngã tư, Cường cho xe máy đỗ gần, thò chân sang bánh lái của ô tô.

{keywords}
Đối tượng Cường

Khi xe ô tô bên cạnh chuẩn bị di chuyển, mới chạm đến chân của anh ta, Cường vỗ mạnh vào nắp ca pô, ra hiệu cho lái xe dừng xe. Tiếp đó anh ta ôm chân, nằm vật ra đường để “ăn vạ”.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3-2015 đến nay, Cường đã 6 lần thực hiện hành vi “ăn vạ”, đòi bồi thường. Mỗi lần anh ta kiếm được từ 50.000 đến 500.000 đồng.

Cơ quan CSĐT thông báo, ai là bị hại trong các vụ việc nói trên, đến Đội 5 - Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để trình báo. Điện thoại liên hệ: 0439396465, hoặc 0977594055.

T.Nhung