- Cây xà cừ có đường kính hơn 1m đổ vắt ngang đường Quang Trung đè bẹp 1 xe taxi, 1 ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy, khiến một nam giới đi xe máy Viva tử vong tại chỗ.

Dông cực lớn quật đổ cây, giật bay cửa sổ cao ốc

Từ 5h chiều nay, Hà Nội có mưa dông và gió giật cực mạnh. Người đi đường dạt hết vào lề. Cây đổ, cửa sổ nhà trên cao ốc bị gió giật bay.

Cơn dông kinh hoàng lúc 17h chiều  nay (13/6) đã khiến cây cối, cột điện đổ la liệt. Nhiều ô tô, xe máy bị đổ văng, cây cổ thụ đè bẹp. 

Tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều cây lớn cùng lúc đổ ập xuống 1 taxi, 1 ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy khiến 1 người tử vong.

Ngay sau đó công an phường Nguyễn Du, công an quận Hai Bà Trưng cùng lực lượng CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ việc và chiếc xe của nạn nhân.

Lúc 19h, lực lượng PCCC, cán bộ công nhân viên cây xanh đã phải dùng nhiều máy móc cắt nhỏ từng đoạn cây xà cừ cổ thụ để đưa nạn nhân lên xe cứu thương.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

(Ảnh: Phạm Hải)

Ngoài ra, theo quan sát của PV VietNamNet tại hiện trường, cây xà cừ này đổ còn kéo theo 1 cột điện và 4 cột đèn tín hiệu qua ngã tư bị gãy gập. Điện đèn chiếu sáng quanh khu vực cũng đang mất hoàn toàn.

Đánh giá về cơn dông lốc tại Hà Nội, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đây là cơn dông cực kỳ mạnh, vài năm mới xảy ra một lần.

Theo ông Hải, cơn dông diễn biến rất nhanh và xảy ra trên diện hẹp nên chỉ có thể cảnh báo trước 1 tiếng đồng hồ.

Còn theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn dông chiều 13/6 tại Hà Nội có sức gió giật tới cấp 8, cấp 9, tương đương với bão. Một số khu vực giữa các tòa nhà cao tầng, luồng gió có thể mạnh hơn vài cấp.

Đến tối cùng ngày, theo thống kê sơ bộ tại Bệnh viện 198 và Bệnh viện E, đã có ít nhất 20 trường hợp chấn thương do dông lốc phải nhập viện, chủ yếu là các trường hợp bị thương do biển quảng cáo, cây đổ văng vào người.

Một loạt hình ảnh cây đổ trên phố sau cơn mưa dông kinh hoàng chiều 13/6:

{keywords}
(Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}

(Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}
(Ảnh: Otofun)

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Rất nhiều cây đổ đè bẹp ô tô và xe máy. (Ảnh: Phạm Hải)

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội, thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn các quận nội thành có khoảng 121 cây đổ, 98 cây đổ ngang đường gây cản trở giao thông, 13 ôtô và nhiều xe máy bị cây đè, khiến ít nhất 1 người chết.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Đăng Hải - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, do cây đổ quá nhiều nên ngay từ khi có mưa dông, thanh tra giao thông đã huy động lực lượng phối hợp cùng CSGT và đơn vị công viên cây xanh, công an phường tiến hành giải tỏa cây đổ khai thông ùn tắc trên các tuyến phố.

Ông Hải cho biết, đến 20h, tình hình thu dọn cây xanh để đảm bảo giao thông tại các tuyến phố Hà Nội đã cơ bản được giải quyết.

CLIP: Cây đổ hàng loạt trong cơn dông

Cơn mưa dông cực lớn vào khoảng 17h chiều nay tại Hà Nội khiến hàng loạt cây lớn bị gãy đổ, mái tôn, cửa sổ bay tứ tung... Các phương tiện phải đỗ dạt vào lề đường không dám di chuyển.


Phạm Hải - Vũ Điệp - T.Hạnh