Nhiều người dân TP Cần Thơ phản ánh với VietNamNet, thực trạng các tuyến đường Trưng Nữ Vương; Trường Chính Trị, Hàng Gòng (P.Lê Bình, Q.Cái Răng) bị ngập nặng do đơn vị thi công bỏ bê không thi công từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Trong khi đó, một số tuyến đường cắt ngang với tuyến đường kể trên đã thi công đưa vào sử dụng nên cao hơn, vô tình trở thành “bờ đê” ngăn nước thoát ra ngoài. Do vậy, cứ mỗi lần trời mưa, khu vực chợ Cái Răng bị ngập úng, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
Đầu đường Trường Chính Trị đi vào Trường THCS Lê Bình thi công dang dở, bỏ bê nhiều tháng qua khiến người dân đi lại khó khăn.

Người dân ở khu vực này rất bức xúc vì hố ga, ống cống đã tập kết sẵn hơn 6 tháng qua để ngổn ngang dọc đường nhưng không thi công. Thậm chí, tại đoạn đường Trường Chính Trị và Hàng Gòng, đơn vị thi công làm dở dang rồi bỏ mặc... 

Theo tìm hiểu của PV, chủ đầu tư của dự án là Ban quản lý Dự án nâng cấp đô thị ĐBSCL (tiểu dự án Cần Thơ) thuộc nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB). Đơn vị được chủ đầu tư chấp thuận thi công là Công ty CP công trình thủy Hà Nội thi công 4 đoạn đường, với nguồn vốn kết dư trên 20 tỷ đồng.

{keywords}
Không thể hiểu lý do vì sao dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam lại ngưng thi công lâu như vậy?

Điều khó hiểu là đơn vị thi công bỏ bê nhiều tháng qua nhưng không bị chủ đầu tư hay cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý (?!)

Hình ảnh PV VietNamNet ghi lại ở công trường thi công bỏ bê nhiều tháng qua

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Cảnh tập kết vật liệu trước Trường Tiểu học Lê Bình gây cản trở giao thông, khiến người dân bức xúc.
{keywords}
Đoạn đường Trần Hưng Đạo (mũi tên xanh) đã thi công xong vô tình trở thành “bờ đê” ngăn nước làm cả khu vực chợ Cái Răng bị ngập mỗi khi trời mưa
{keywords}
Ông Hoàng Trung Hậu (55 tuổi) chỉ tay vào hố ga, ống cống nằm "bất động" nhiều tháng nay trên đường Trưng Nữ Vương.
{keywords}

{keywords}
Ở sâu bên trong khu vực chợ Cái Răng, vật liệu xây dựng tập kết nhiều tháng, cỏ đã mọc xanh um. Trong khi đó người dân không biết kêu ai vì đơn vị xây dựng không dám cắm biển báo đơn vị mình thi công.
{keywords}

{keywords}
Hơn 6 tháng qua người dân đi lại khó khăn vì ống cống, hố ga bỏ giữa đường đi.
{keywords}
Ông Trần Ngọc Nghiêm bức xúc vì hố ga tập kết ngay trước nhà, vô tình thành bãi rác gần chợ.

Quốc Huy