Bão số 1 đang trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Trên đất liền, các tỉnh vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có khả năng mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 8 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

{keywords}

Đường đi của cơn bão số 1 (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển phía Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi qua vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, sau đó đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai (23/6) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bình Định: Kêu gọi hơn 6.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1

Sáng 22/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết: 6.743 tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động trên các vùng biển đã nhận được thông báo về vị trí, tốc độ và hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động, phòng tránh. 

Trong đó, 40 tàu cá đang hoạt động từ vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ninh, 457 tàu cá hoạt động ở vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa và 27 tàu hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa được các ngành chức năng dự đoán là nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. 

Hiện tất cả các tàu cá này đã nhận được thông báo và đang trên đường di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão. Ngoài ra, các phương tiện còn lại đang hoạt động và neo đậu tại các bến ở địa phương cũng nhận được thông tin về diễn biến cơn bão số 1.

{keywords}

Các tàu cá về cảng Quy Nhơn tránh trú bão số 1

* Lúc 16h30 ngày 21/6, tại toạ độ 10,08 độ vĩ Bắc - 113,22 độ kinh Đông (cách Tây Nam đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa khoảng 30 hải lý) tàu cá BĐ 95701 - TS do Nguyễn Văn Quảng (SN 1986, trú thôn Chánh Thiện 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) thuyền trưởng có 1 có ngư dân Nguyễn Cảnh Huy (SN 1980, trú cùng địa phương) bị đau đầu, nôn mửa, toàn thân tím tái. 

Thuyền trưởng đề nghị trợ giúp. Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Bộ tham mưu Quân chủng Hải quân chỉ đạo đảo Đá Lớn liên lạc với tàu cá trên và chuẩn bị công tác tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân.

Huyền Trang

Lê Lan