- Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh tại thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong, tài xế chiếc xe tải đã rời bỏ hiện trường. Người nhà học sinh này đã đặt thi thể nhiều giờ liền giữa QL 1A.

Chiều 23/6, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tới khoảng 13h cùng ngày, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Chung (SN 2002, trú thị trấn Nghèn, Can Lộc) - tử vong vì TNGT về nhà để làm thủ tục mai táng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng, trên tuyến QL 1A đoạn qua xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải mang BKS 77C - 035.58 (chưa xác định danh tính tài xế) chạy theo hướng Nam – Bắc với xe máy mang BKS 38H6 – 8477 do em Nguyễn Chung (đang là học sinh trên địa bàn huyện Can Lộc).

Vụ tai nạn khiến em Chung tử vong tại chỗ.

Theo Trung tá Thắng, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Người nhà nạn nhân đã yêu cầu xác nhận lỗi tai nạn thuộc về xe tải nên đến 12h cùng ngày, đã giữ thi thể ở giữa đường.

Theo quan sát của PV, thi thể nạn nhân Chung được đặt trên một chiếc giường, xung quanh được che rạp.

{keywords}

Người nhà đặt thi thể học sinh tử vong nhiều giờ liền giữa QL 1A.

Chiếc xe máy BKS 38H6 - 8477 của nạn nhân bị hư hỏng nặng đang dính với một chiếc xe đạp. Phía trước cách khoảng 30m, xe tải BKS 77C - 03558 bị xẹp hết lốp (do người nhà nạn nhân xịt lốp - PV).

Hàng trăm người dân đã tập trung xem, khiến cho giao thông qua lại khu vực gặp khó khăn.

Tới khoảng 13h cùng ngày, sau khi lực lượng pháp y, CSGT phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, người nhà mới đồng ý đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Cũng theo kết quả ban đầu, chiếc xe tải có liên quan tới vụ TNGT nói trên.

Được biết, hiện cả xe tải cùng tài xế đã được đua về CSGT huyện Can Lộc để làm rõ sự việc.

Văn Đức