- Lực lượng liên ngành ở Bình Định đã tiến hành cắt, gọt thùng xe Howo (còn gọi xe hổ vồ) BKS 29C-365.38 về lỗi tự ý cơi nới thùng để chở quá tải.

Toàn cảnh: Xe quá tải 'giết chết' những con đường

Những con đường vừa làm xong bị 'giết chết' một cách không thương tiếc. Những tai nạn đau lòng do hậu quả từ 'ổ voi', 'ổ trâu', 'con lươn', 'luống khoai' trên quốc lộ. Tất cả đến từ xe quá tải, quá khổ... Làm gì để ngăn chặn, 'dẹp loạn'?

Chiều 24/6, ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GT-VT tỉnh Bình Định cho biết, trước khi tiến hành cắt phần thùng cơi nới, xe 'hổ vồ' này đã bị lực lượng thanh tra xử phạt 55,5 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 34 triệu đồng về lỗi chở quá tải trọng cho phép, đồng thời, tước giấy phép lái xe 3 tháng và xử phạt người điều khiển 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, với hành vi cơi nới thành thùng từ 0,45m lên 1,5m, chủ xe còn bị phạt thêm 14 triệu đồng.

{keywords}

{keywords}

Cắt ngày phần thùng cơi nới.

Theo ông Quả, xe hổ vồ BKS 29C-365.38 này đã bị lực lượng thanh tra giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý khi đang trên đường vận chuyển vật liệu xây dựng từ Bình Định về Phú Yên.

Điều đáng nói, qua kiểm tra thì được biết, xe này chỉ được phép chở 8,9 tấn (trọng tải đăng kiểm), tuy nhiên thực tế chủ xe đã cơi nới thêm thùng để chở vượt 300% trọng tải là 27,7 tấn. Toàn bộ chi phí cắt, gọt thùng xe khoảng 5 triệu đồng, do chủ xe chịu trách nhiệm trả.

Huyền Trang