- Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, nơi có công trình xây dựng tượng Phật 26m vừa bị đổ sập hoàn toàn, đã chỉ đạo đình chỉ mọi hoạt động tại ngôi chùa này cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Sự việc công trình xây dựng tượng Phật cao 26m bị đổ sập hoàn toàn khi đang xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) khiến nhiều người bất ngờ.

{keywords}
Tượng Phật cao 26m trước khi chưa bị đổ.

Tượng Phật cao này là một thành phần trong tổng thể đang được xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương mới. Tổng kinh phí xây dựng chùa và tượng Phật lên tới cả trăm tỷ đồng.

Trong bản thiết kế xây dựng, tổng chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh đầu tượng Phật là 34 mét; phần đế cao 8 mét, phần tượng cao 26 mét do công ty Cổ phần thiết kế kiến trúc An Thái có trụ sở tại TP.HCM thiết kế.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: nhóm công nhân đang thi công đã may mắn thoát nạn trong gang tấc vào thời điểm bức tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm bất ngờ bị đổ sập vào chiều 7/7.

{keywords}
Hiện trường công trình xây dựng tượng Phật bị đổ - (Ảnh: Tuoitre).

Khi đó, do hết nguyên vật liệu thi công, nhóm công nhân gồm khoảng 12 người nghỉ sớm. Khi đang rửa tay, dọn đồ thì bất ngờ họ nghe tiếng động lớn từ công trình xây dựng tượng Phật.

Ngay sau đó, bức tượng đã hoàn thành phần thô đổ sập hoàn toàn.

Bụng tượng bị gãy gập, đổ sập xuống đài sen, mặt tượng Phật bị úp xuống nền đài. Toàn bộ kết cấu chân và đài tượng bị hư hỏng hoàn toàn.

Được biết, khi thi công xây chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm, nhà chùa không thuê nhà thầu nào mà tự đứng ra chọn người làm, thuê thợ theo từng hạng mục công việc. Hầu hết thợ làm cho nhà chùa đều là người ở các xã khác trong huyện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hiện tại, hiện trường tượng Phật đổ đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

PCT UBND huyện Quỳnh Phụ, ông Phạm Hồng Thái đã yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động và tiến hành các chỉ đạo cần thiết để nhanh chóng giải quyết vụ việc; chỉ đạo xã An Mỹ phải nhanh chóng bằng mọi cách tìm hiểu sự việc và báo cáo thông tin chính xác nhất về thiệt hại xảy ra.

Toàn bộ hồ sơ của công trình xây dựng đang được chỉ đạo thu thập để bổ sung.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình thông tin: công trình xây dựng tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương chưa có hồ sơ dự án trình Sở.

Được biết, chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm trước đây có tên gọi là chùa Sóc, được xây dựng từ thế kỷ XIII. Trải qua thời gian, chùa bị xuống cấp. Năm 1999, tín đồ Phật tử và nhân dân thôn Tô Xuyên đã xây dựng lại ngôi chùa.

Mới đây, ngày 13/4/2015, Lễ đúc đại hồng chung có trọng lượng 1.200kg đã được tổ chức tại chùa.

Thái Bình