Đi ăn cỗ nhà bạn đến rạng sáng, gã thanh niên mò về nhà người quen ngủ nhờ, thấy con gái chủ nhà đang độ tuổi trăng non mơn mởn nên gã nảy sinh thú tính nhưng bị thiếu nữ chống đối quyết liệt nên gã trèo cây để đột nhập vào nhà lần nữa, dùng khăn len khống chế rồi hiếp dâm, sau đó lăn ra ngủ.

{keywords}
Đối tượng Giáp Văn Khiêm (SN 1995)

Một đại diện Công an xã Dương Thành (Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một thiếu nữ 16 tuổi bị gã thanh niên ở nhờ nhà “hiếp dâm” vào đêm 30/6 rạng sáng 1/7.

Nạn nhân là Dương Thị M (SN 1999, trú xóm Quyết Thắng, xã Dương Thành), hung thủ là Giáp Văn Khiêm (SN 1995, trú tại xã Liên Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng 1/7, Công an xã Dương Thành nhận được tin báo của ông Dương Văn Việt (ở xóm Quyết Thắng) trình báo về việc cháu gái là M bị một gã thanh niên giở trò đồi bại. Nhận được tin báo, công an xã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Giáp Văn Khiêm (SN 1995, trú tại xã Liên Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Khiêm cho hay, có quen Phòng - anh họ của M nên đã xin ngủ nhờ hơn 1 tháng nay do đang làm việc tại một xưởng mộc gần nhà M. Thường ngày, Khiêm ngủ trên tầng 2, còn M ngủ dưới tầng 1.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Vào đêm 30/6, Khiêm về quê ăn cỗ, Phòng cùng nhóm bạn đi chơi đến khuya không về nhà. Đến khoảng 2h sáng 1/7, M nghe tiếng người gọi, nghĩ là anh họ đi chơi về nên ra mở cửa. Sau đó, M vào phòng, tắt điện và ngủ tiếp. Lúc sau, Khiêm đi vào phòng và đe dọa M để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bất thành nên bỏ đi còn M ra khóa cửa nhà lại và đi ngủ tiếp.

Đến 4h sáng cùng ngày, Khiêm trèo lên cây xoan ở đằng sau nhà và lên tầng hai. Vào được bên trong nhà, một lần nữa Khiêm lại xuống phòng của M ở dưới tầng 1 và dùng vũ lực đe dọa. 

Sau đó, Khiêm dùng khăn len bịt vào mặt M, khiến nạn nhân không kêu cứu được và thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Khiêm lăn ra giường ngủ. Thấy vậy, M lẻn ra ngoài thông báo sự việc tới bác ruột tên Việt ở gần ngay nhà.

(Theo Lao động)