- Sau nhiều giờ quần thảo dưới dòng kênh, đến 22g ngày 12/7 người nhái thuộc lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy thi thể người bị nạn.

Vụ việc xảy ra tại bến đò Phú Định (P.16, Q.8, TP.HCM). Thông tin từ hiện trường cho biết, một nhóm thanh niên nét mặt hung dữ trên tay cầm nhiều đá đang chờ chuyến đò cập bến.

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Nhìn thấy cảnh tượng này, 2 người trên đò vội vàng tìm cách tháo chạy. Một người nhảy xuống kênh bơi qua bờ bên kia. Một người đu vào đuôi đò để né tránh.

Đò cập bến, nhóm thanh niên này lùng sục tìm kiếm phát hiện ra người núp dưới đuôi đò đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu khiến nạn nhân rơi xuống kênh chìm mất dạng.

Không thấy người bị đánh trồi lên mặt nước nhóm thanh niên hung dữ kia vội vàng lên xe tháo chạy. Hai người bị truy sát được xác định danh tính là Dương Văn Nhánh và Lưu Văn Nhi (cùng 26 tuổi và quê Bình Định).

Anh Nhi biết bơi may mắn thoát chết. Anh Nhánh mất tích, đang được các lực lượng tìm kiếm…

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc.

Trần Chánh Nghĩa