- Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h30’ sáng ngày 19/7, trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa) khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubisi mang BKS: 37A-096.33 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (SN 1966, trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ chiếc xe 7 chỗ vượt xe khách phía trước. Do bị mất lái nên xe 7 chỗ đâm vào đuôi xe rơ-móc mang BKS 36R-002.10 do anh Phạm Khắc Mạnh (SN 1977, trú TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 5 người nguy kịch.

Cú đâm mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe 7 chỗ bị cắt gọn vào gầm xe rơ-móc làm 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Những nạn xấu số được xác định gồm: ông Lê Văn Mùi (48 tuổi), ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và Nguyễn Thái Hà (29 tuổi) tất cả đều trú tại tỉnh Nghệ an.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng công an huyện Hà Trung và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Đến 9h cùng ngày, cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một Phó phòng Quản lý giao thông Thanh Hóa tử nạn

Ngày 18/7, thông tin từ Phòng CSGT Thanh Hóa cho biết, khoảng 22h ngày 17/7, trên đường Hồ Chí Minh (qua địa phận huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người thương vong.

Thời điểm trên, xe tải BKS 29C-149.10 do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1975, trú tại Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, trên xe còn có lái phụ Nguyễn Đức Tân (SN 1973, trú tại Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội), khi đi đến đoạn đường qua thôn Thọ Phú (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) thì gây tai nạn với xe ô tô BKS 36B-3868 do Đỗ Văn Thành (SN 1975) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lê Quang Hoàng (SN 1980, trú tại P Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Phó phòng Quản lý giao thông Sở GTVT Thanh Hóa) tử vong tại chỗ, anh Trần Quốc Hùng (SN 1973, ngụ tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, chuyên viên phòng Quản lý giao thông) cùng ngồi trên xe ô tô bị thương. Ngoài ra, những người ngồi trên 2 xe gặp nạn cũng đều bị thương.

Xe ô tô 36B-3868 đang chở đoàn công tác của Sở GTVT Thanh Hóa trên đường từ huyện Bá Thước (Thanh Hóa) về TP. Thanh Hóa thì gặp nạn.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo VOV)


Lê Anh