- Đương chức chủ tịch xã, ông Thái đã cấu kết với một số cán bộ thực hiện hành vi tham ô tài sản, trong đó có việc “ăn chặn” tiền chính sách dành cho người nghèo trên địa bàn.

Ngày 23/7, xác nhận với VietNam Net, Thượng tá Đặng Văn Hoành, trưởng công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch.

Theo một số nguồn thông tin, từ năm 2010, ông Thái đã cấu kết cùng một số cán bộ chếm đoạt khoảng 37 triệu đồng trong việc làm nhà chính sách cho ba hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ông Trần Quang Vũ, chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, ông Võ Hồng Thái mới làm Chủ tịch xã Nhân Trạch nhiệm kì này.

“Hiện nay, chúng tôi đang giao cho bên công an điều tra xử lí, huyện cũng chưa nhận được báo cáo cụ thể nào về việc này” - ông Vũ nói.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm