- Sau hơn 1 tháng theo dõi, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng với các cơ quan chức năng nước bạn Lào đã triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ tới 5,5 tấn ma túy.

Ngày 25/7, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Chỉ huy Bội đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá vụ án ma túy cực lớn, bắt 11 đối tượng cùng 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô.

Trong số 11 đối tượng, có 1 người Thái Lan, còn lại là người Lào.

{keywords}

Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh nói về chuyên án bắt 5,5 tấn ma túy.

Đường dây này, do một đối tượng người Thái Lan cầm đầu. Được ngụy trang dưới dạng doanh nghiệp chuyên xuất khẩu than đi nước ngoài.

Theo thượng tá Võ Trọng Hải, cách đây hơn 1 tháng, các trinh sát báo về tại một bản của nước bạn Lào có một Cty chuyên về xuất khẩu than có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau khi điều tra, phát hiện ra đây là đường dây chuyên sản xuất ma túy. Ngày 18/6, Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh cùng với cơ quan chức năng Lào lập ra chuyên án, triệt phá đường dây ma túy này.

Ngày 23/7, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ triệt phá đường dây ma túy cực lớn này.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Văn Đức