- 2 người tử vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu mất trắng...là hậu quả của trận mưa lớn tại Chi Lăng, Lạng Sơn. Hiện tại, tỉnh này đã hết mưa tuy nhiên người dân vẫn đang lo lắng trước cảnh báo về diễn biến mưa phúc tạp và khả năng sạt lở tại đây.

Từ ngày 27/7 đến sáng ngày 31/7 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa trên diện rộng. Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống bão lụt tỉnh, tính đến ngày 31/7 đã có 2 người tử vong do mưa lũ. 

Nạn nhân là em Phương Văn Thự (10 tuổi, ở xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng) bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể và ông Trần Văn Đán (81 tuổi, trú tại Khu hòa bình I thị trấn đồng Mỏ, huyện chi Lăng) bị rơi cuốn trôi qua cống thoát nước. Ông Đán gặp nạn trên đường đi chợ. Người dân chứng kiến cảnh ông bị nước cuốn xuống cống đã  hô hoán và chạy đến vớt nhưng không kịp. Họ liền chạy tới cửa cống kế tiếp cách đó khoảng 30 m, chặn ở đó để vớt ông cụ.

Về tài sản, mưa lũ đã làm 56 hộ gia đình tại Khu Hoà Bình II - Khu Chính, TT Đồng Mỏ ngập lụt. 22 hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất (sập nhà, làm nhà bị nghiêng, lệch). 2 hộ gia đình bị thiệt hại do đá lăn (đổ nhà bếp, hư hỏng tường nhà chính) và 1 hộ gia định bị tốc mái.

Đồng thời, trận mưa cũng làm ngập cục bộ 665 ha lúa và hoa màu, 34 ao cá bị ngập, mất trắng, mưa lớn còn làm gãy mương bê tông, một số tuyến đường bị sạt lở ta luy. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 20 tỷ đồng.

Hiện mưa hết, nước đã rút, huyện Chi Lăng đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến đường giao thông, các điểm có sông suối chảy qua, UBND huyện này đã chỉ đạo bố trí cán bộ trực, cắm biển cảnh báo, đồng thời tiếp tục tổ chức di dời những hộ ở khu vực xung yếu.

{keywords}

Giáo viên và phụ huynh trường mầm non thị trấn Đồng Mỏ dọn bùn đất sau khi trường bị ngập (Ảnh báo Lạng Sơn)

Tại TP Lạng Sơn, sáng nay xuất hiện mưa to trong hơn 1 giờ khiến một số điểm giao thông tại một số tuyến đường bị ngập úng. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Cường, Trưởng phòng kế hoạch, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn nói, nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đỉnh lũ đạt mức 252,3m lúc 1 giờ (trên báo động 1) và đang xuống dưới mức báo động 2. Hiện tại ở thành phố cơ bản không còn điểm ngập úng. Người dân vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Hôm nay đơn vị này tiếp tục đi kiểm tra xem chỗ nào tắc nước, không chảy được thì cho công nhân khơi thông.

Chị Hoàng Loan (SN 1988, TP Lạng Sơn) cho biết, hiện nay tại ở không còn mưa tuy nhiên trời nhiều mây, âm u tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục có mưa. Chị cũng cho biết thêm, ở đây chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. Sáng nay chị và gia đình vẫn ra khỏi nhà đi làm, đi học bình thường. Tuy nhiên trước những thông tin ngập lụt đáng sợ ở Quảng Ninh gia đình chị vẫn có tâm lý đề phòng, chuẩn bị nếu tiếp tục mưa lớn, lũ lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo:

Dự báo từ hôm nay (31/7) đến ngày 3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và từ đêm nay vùng mưa lớn sẽ mở rộng thêm ra khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao từ 1.5-2.5m, biển động.

Mực nước trên sông Thái Bình tiếp tục lên; đến 7 giờ ngày 1/8 mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên mức 4,6m (trên báo động 1 là 0,3m), sông Cầu, sông Lục Nam còn dưới mức báo động 1, sông Kỳ Cùng sẽ tiếp tục xuống chậm. Từ ngày 31/7 đến 04/08, trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

N.Trang