- Bực tức vì bị tẩy chay, từ cuối tháng 5 đến nay, nữ sinh O. đã đốt 8 trên tổng số 11 cây rơm để trả thù.

Ngày 2/8, tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ và xem xét hình thức xử lí đối với Nguyễn Thị O. (14 tuổi), hiện đang là học sinh lớp 8, trường THCS An Ninh, huyện Quảng Ninh.

{keywords}

Nguyễn Thị O. tại đang viết bản tường trình sự việc

O. chính là thủ phạm đã đốt cháy 8 trên tổng số 11 cây rơm tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh vào khoảng cuối tháng 5 đến nay.

Sự việc này đã làm người dân ở đây vô cùng lo lắng. Trong thời gian nhiều cây rơm bị đốt, các gia đình phải thay nhau mắc võng canh thâu đêm, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tại cơ quan công an, bước đầu O. khai, mục đích của việc đốt rơm là để trả thù một số gia đình vì đã “tẩy chay” mình.

Được biết, O. rất hay ăn cắp vặt, hai lần vào nhà ông Nguyễn Đại Đới để trộm điện thoại nhưng bị phát hiện nên đã đốt 5 cây rơm để trả thù.

O. không chỉ đốt rơm, trường hợp nhà anh Lê Văn Chung còn có 2 con bò bị thiêu chết, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Hải Sâm