Một số người dân đang phát cỏ thuê tại khu đất được quy hoạch làm khu nông nghiệp cao thì đụng phải đạn cối M79 khiến ít nhất 4 người bị thương.

Chiều 3/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 4 nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do hỏa khí gồm Điểu Huy (28 tuổi), K’ Bảy (27 tuổi), K’Nir (25 tuổi) và K’Sung (23 tuổi, cùng trú bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).

{keywords}
Nạn nhân vụ nổ đang cấp cứu tại bệnh viện 

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, cả 4 người nói trên được thuê vào khu đất thuộc xã Đắk Nia phát dọn cỏ để làm khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Khi đang phát dọn, máy cắt cỏ của anh Điểu Huy đã đụng phải một quả đạn M79 còn sót lại sau chiến tranh cắm dưới lòng đất gây nổ lớn. 

Sau tiếng nổ, cả anh Huy và 3 người khác đang làm gần đó bị hất văng, gây thương tích nặng. Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong đó anh Điểu Huy bị thương nặng nhất.

Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ là trường bắn cũ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý. Năm 2013, khu vực này được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhưng vẫn chưa thực hiện công tác rà phá bom mìn triệt để. 

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương