UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Du Lịch về việc đẩy nhanh tiến độ thi công bến thủy phục vụ du lịch đường sông nội đô kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè nhằm kịp đưa vào phục vụ dịp Quốc Khánh 2/9.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trước ngày 15/7 phía công ty TNHH thuyền Sài Gòn đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục về tổ chức triển khai xây dựng 2 bến thuyền trên tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè nhằm đưa vào khai thác phục vụ dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

{keywords}

Ngày 24/7, Ủy ban nhân dân quận 1 đề nghị xem xét chuyển vị trí bến tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương (Q. Bình Thạnh) sang công viên dưới chân cầu Thị Nghè (Q.1), việc này đã được Sở Du lịch và Sở GTVT đồng thuận.

Ngày 27/7, Sở Du Lịch và Sở GTVT đã phối hợp với doanh nghiệp Thuyền Sài Gòn khảo sát vị trí mới để di dời bến tàu cũ đến công viên cầu Thị Nghè.

Tuy nhiên đến ngày 6/8, doanh nghiệp Thuyền Sài Gòn vẫn chưa được cấp phép cần thiết để triển khai thi công dự án. Việc này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công bến, nhiều khả năng sẽ không kịp đưa vào khai thác phục vụ lễ Quốc Khánh 2/9.

Trước vấn đề này, Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở GTVT tập trung hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục để doanh nghiệp triển khai dự án du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kịp tiến độ đưa vào khai thác dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

Được biết, du lịch đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè có chiều dài 8,7km, đi qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ khai thác dự kiến 10 thuyền chèo bằng tay, có sức chứa khoảng 20 người, tham quan dọc kênh đoạn từ Thảo Cầm Viên, quận 1 đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3.

Nét độc đáo của chương trình du lịch này là hạn chế sử dụng thuyền có động cơ, thay vào đó dùng thuyền chèo tay tránh ảnh hưởng môi trường sinh thái của các loại cá sinh sống dưới kênh.

Ngoài ra, khách ngồi trên thuyền còn được nghe nhạc, đờn ca tài tử, ăn nhẹ và ngắm các kiến trúc hiện đại của TP HCM, tựa như hình thức du ngoạn ngắm cảnh ở các nước châu Âu đã có lâu nay.

Tuấn Kiệt