- Sáng nay (18/8), tại Hà Nội, Bộ GTVT phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT.

Được biết, cuộc vận động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2015). Cuộc vận động được Bộ GTVT triển khai từ ngày 06/3/2014. Các trại sáng tác văn học đã thu hút sự tham gia của 143 nhà văn, nhà thơ.

Các nhà văn, nhà thơ tham gia đã có dịp tìm hiểu cặn kẽ những nhiệm vụ quan trọng của Ngành GTVT về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

{keywords}
Bộ trưởng Đinh La Thăng và nhà thơ Hữu Thỉnh trao giải cho các tác giả 

Đây cũng là cơ hội quý báu để các nhà văn, nhà thơ mục kích những cống hiến của Ngành GTVT nói chung và lực lượng Thanh niên xung phong GTVT nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.

Bên cạnh đó, các nhà văn, nhà thơ còn được trải nghiệm những việc làm thiết thực của cán bộ, công nhân viên Ngành GTVT trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”.

“Với cuộc vận động này, mong muốn của nhà văn, nhà thơ là thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước - những người công nhân viên chức, lao động ngành GTVT. Chính những con người này đã lao động, chiến đấu tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn, nhà thơ, các tác giả. Tôi tin tưởng rằng những tác phẩm này đã và đang đi cùng năm tháng sẽ trở thành tài sản vô giá không chỉ trong ngành GTVT mà còn là của đất nước” - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động nói tại buổi lễ.

BTC đã trao giải cho các tác giả đoạt giải:

+ Thể loại tiểu thuyết: giải nhì cho tác phẩm "Vùng biển lửa' của Anh Động; giải ba cho tác phẩm "Mạch ngầm' của Phạm Minh Hằng, "Những người mở đường' của Hồ Thuỷ Giang và "Đá xanh máu đỏ' của Nguyễn Ngọc Lợi; giải khuyến khích cho tác phẩm "Nhịp cầu' của tác giả Lê Văn Vọng và "Bóng dáng con đường' của Tô Đức Chiêu

+ Thể loại tập ký: Giải nhất cho tác phẩm "Những cây cầu Việt Nam' của Võ Đức Thắng cùng 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các tác giả khác

+ Thể loại truyện ngắn: Giải nhất cho tác phẩm "Mở núi" của Đặng Minh Sáng cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác giả khác

+ Thể loại bút ký: Giải nhất cho tác phẩm "Thuyền lên Thạch Hãn" của Phạm Hoa cùng 2 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích cho các tác giả khác

+ Thể loại trường ca: Giải nhất cho tác phẩm "Thức với biển' của Nguyễn Đình Tâm cùng 2 giải nhì, 2 giải ba cho các tác giả khác

+ Thể loại tập thơ: Giải nhì cho tác phẩm "Cách đi là sống' của Lã Ngọc Khuê cùng 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các tác giả khác

Ban tổ chức còn trao giải ở thể loại tập truyện ngắn và chùm thơ cho các tác giả.

K.A