- Khi ập vào một khách sạn trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu được gần 4 kg ma túy đá, 1 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp, đơn vị vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng gồm Nguyễn Công Cường (SN 1973, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (SN 1987, trú tại khối phố 15, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

{keywords}

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang tàng trữ 3,7 kg ma túy đá cùng "hàng nóng" (ảnh nhỏ).

Trước đó, vào lúc 23h ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng với Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm Ma túy số 2 (Cảnh sát Biển), lực lượng phòng chống Ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đội kiểm soát phòng chống Ma túy cục Hải quan, chi cục Hải quan cảng Vũng Áng và Công an Thị xã Kỳ Anh đã ập vào phòng 301 của khách sạn F.L (phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ Cường và Dũng, đồng thời thu giữ 3,7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 xe ô tô 5 chỗ mang BKS 37A - 23115 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, số ma túy đá trên được mua từ Lào, được vận chuyển qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo rồi tuồn vào Thị xã Kỳ Anh.

Tính toán của chúng, sẽ bán số hàng cho một số đối tượng trên địa bàn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.

Được biết, đầu năm 2015, các trinh sát thuộc lực lượng phòng chống tội phạm Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, địa bàn tiêu thụ chủ yếu là Khu kinh tế Vũng Áng (Thị xã Kỳ Anh).

Qua quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh đã cùng với cơ quan chức năng khác thành lập chuyên án N715 để triệt phá đường dây này. Qua đó bắt giữ Nguyễn Công Cường và Phạm Kim Dũng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt các đối tượng có liên quan.

Văn Đức