- Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Trong 8 tháng đầu năm cả nước có 14.622 vụ TNGT làm chết 5.820 người, bị thương 13.234 người.

"So với cùng kỳ năm 2014, TNGT đều giảm cả ba tiêu chí như giảm được 2.086 vụ (-12,49%), giảm 241 người chết (-3,98%), giảm 2.528 người bị thương (-16,04%),” ông Nguyễn Trọng Thái nói.

Cụ thể, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 6.702 vụ, làm chết 5.821 người, bị thương 3.823 người.

So với cùng kỳ năm 2014 giảm 253 vụ (-3,64%), giảm 241 người chết (-3,98%), giảm 45 người bị thương (-1,2%). Va chạm giao thông xảy ra 7.920 vụ, làm bị thương nhẹ 9.411 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.833 vụ (-18,79%), giảm 2.483 người bị thương (-20,88%).

{keywords}
So với cùng kỳ năm 2014, TNGT đều giảm cả ba tiêu chí

Chỉ tính riêng trong tháng 8 (tính từ ngày 16/7/2015 đến 15/8/2015), số liệu báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, cả nước xảy ra 1.712 vụ, làm chết 654 người, làm bị thương 1.591 người.

So với cùng kỳ năm 2014, giảm 260 vụ (-13,18%), giảm 39 người chết (-5,63%), giảm 413 người bị thương (-20,61%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 760 vụ, làm chết 654 người, bị thương 443 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 56 vụ (-6,86%), giảm 39 người chết (-5,63%), giảm 137 người bị thương (-23,62%). Va chạm giao thông xảy ra 952 vụ, làm bị thương nhẹ 1.148 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 204 vụ (-17,65%), giảm 276 người bị thương (-19,38%).

Trước đó, theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, 7 tháng của năm 2015 (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/7/2015), cả nước xảy ra 12.910 vụ, làm chết 5.167 người, làm bị thương 11.484 người.

Gia Văn