- Chiều 29/8, hàng chục tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội bị cấm để phục vụ công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân ngỡ ngàng do tuyến phố quen thuộc bị chặn, phải quay đầu xe tìm đường về nhà. Một số tuyến đường, giao thông bắt đầu ùn tắc... 

>>Xem bản đồ cấm đường dịp 2/9 ở Thủ đô

XEM VIDEO:

{keywords}
Người dân ngỡ ngàng trước lệnh cấm đường
{keywords}

Các khu phố trung tâm bị cấm đường  

{keywords}

{keywords}

Việc cấm đường nhằm phụ công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}


{keywords}

Người dân sống trong khu phố cấm đường phải có chứng minh thư, giấy tờ chứng minh mới được giải quyết ra vào.

{keywords}

 

{keywords}
Biển cấm trên phố Đào Tấn 

{keywords}
 Lực lượng chức năng giải thích và phân làn giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện nhất

{keywords}


{keywords}

{keywords}

CSGT có mặt trên các tuyến phố Thủ đô

 

{keywords}

Ùn tắc trên nhiều tuyến phố sau lệnh cấm đường

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Người dân mệt mỏi tìm đường về nhà.

{keywords}

Giao thông lộn xộn tại một ngã tư, phía trước là biển cấm đường.

{keywords}

Tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn và Ngã Tư đường Bưởi bị ùn tắc giao thông do lệnh cấm đường.

{keywords}

Khoảng 20h, buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành chuẩn bị cho ngày 2/9 bắt đầu. Người dân đứng kín 2 bên đường Nguyễn Thái Học chờ xem. (Ảnh: Dân trí)

{keywords}

Khoảng 21h, bất kể trời mưa, người dân vẫn đứng 2 trên hè  đường để chờ xem đoàn diễu hành đi qua .(Ảnh: Dân trí)

{keywords}

Hàng trăm người đội mưa đứng dọc các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay... cổ vũ. Nhiều người ướt đẫm quần áo. (Ảnh: Zing)

 {keywords}

Người dân đứng chật kín vỉa hè tuyến phố trung tâm thủ đô. (Theo: Zing)

Phạm Hải - Nhị Tiến - PV