- Khoảng đầu giờ tối, người thân bàng hoàng phát hiện bà D. nằm chết trên vũng máu với nhiều vết chém khắp cơ thể.

Sáng 3/9, thông tin từ công an xã Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 2/9 khiến 1 người chết.

Thông tin cho biết, khoảng 17h ngày 2/9, một số người thân phát hiện thi thể bà Trần Thị D. (xóm 2, Sơn Thành) nằm ở nền giếng, trước cửa phòng tắm của nhà bố mẹ ruột.

{keywords}

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường

Nạn nhân bị nhiều vết chém nặng trên đầu, tay, nền giếng có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng nhận định hung thủ xuống tay sát hại bà D. không ai khác là Nguyễn Hữu Khính (chồng bà D.). Sau khi gây án, ông Khính đã bỏ trốn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng điều tra đã bắt được Nguyễn Hữu Khính khi nghi can này đang trốn tại địa bàn xóm 4, Sơn Thành.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ án mạng là do ông Khính nghi ngờ, ghen tuông vợ mình có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở xã bên.

Chiều 2/9 sau khi bị chồng chửi bới, đánh đập, bà D. đã bỏ về nhà bố mẹ ruột.

Bực mình, Nguyễn Hữu Khính mang dao sang tìm vợ rồi xuống tay sát hại. Theo kết quả khám nghiệm, bà D. tử vong với 4 vết chém sâu ở đầu, tay và cánh tay.

Hiện vụ việc đang được công an địa phương khẩn trương điều tra.

Cao Thái