Lợi dụng chức quyền, Tấn chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập hồ sơ duyệt cho vợ, em dâu và thân nhân của cán bộ xã không bị bệnh tâm thần để hưởng chế độ tâm thần.

Sáng 7/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tấn (59 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Lê Đình Chiến (58 tuổi), nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương về các tội: “Tham ô tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

{keywords}

Cơ quan ANĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh.

Từ năm 2010 đến 2013, lợi dụng chức quyền, Nguyễn Đình Tấn, chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập hồ sơ để duyệt cho vợ, em dâu, một số thân nhân của cán bộ xã và một số trường hợp khác không bị bệnh tâm thần để hưởng chế độ tâm thần.

Hành vi của các đối tượng trên đã làm trái quy định và gây thất thoát kinh phí của Nhà nước, đồng thời gây dư luận không tốt trong nhân dân./.

(Theo Đình Hợp/Công an Nhân dân)