- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 12/9, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (12/9), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta.

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

{keywords}
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 12/9, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp phân tích trên nên từ đêm mai (13/9), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-15 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng nay (12/9) có vị trí ở vào khoảng 140N-1180E.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới và còn có diễn biến phức tạp.

Dự báo chi tiết các cùng trên cả nước ngày và đêm 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC; cao nhất 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC; cao nhất 27 - 30oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ đêm nay gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 . Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25oC; cao nhất 30 - 33oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC; cao nhất 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC; cao nhất 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC; cao nhất 31 - 34oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC; cao nhất 27 - 30oC.

Đ.Bảo