- Chỉ vì mua hàng nhưng không có, 2 thanh niên cự cãi và đâm gục người đàn ông trước cửa hàng bán rau củ quả.

Liên quan đến vụ “người đàn ông bị đâm chết trước cửa hàng bán rau” xảy ra vào rạng sáng 12/9 trước cửa hàng bán rau số 29, đường C2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, chiều cùng ngày, công an Q.Tân Phú đã bắt 2 hung thủ gây án.

2 đối tượng được xác định là Trần Văn Thuỷ (SN 1993, quê Nghệ An) và Vy Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận).

{keywords}

2 nghi can tại cơ quan công an.

Hiện công an Q.Tân Phú đang củng cố hồ sơ để chuyển giao 2 đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM nhằm điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 12/9, sau khi nhậu xong với nhóm bạn, Thủy và Toàn đi trên 1 xe gắn máy về nhà trọ. Tuy nhiên sau đó cả 2 ghé vào cửa hàng rau củ quả ở số 29 đường C2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú nhằm mua giá đỗ về... ăn mì tôm.

{keywords}

Hiện trường vụ án mạng.

Lúc này tại cửa hàng, anh Phạm Minh Thiện (SN 1983, quê Ninh Bình, tạm trú Q.Tân Phú) đang dọn hàng để chuẩn bị buôn bán. Thủy và Toàn hỏi mua thì anh Thiện nói không có giá.

Nhưng cho rằng thái độ của anh Thiện khó chịu nên Thủy, Toàn quay sang cự cãi. Thủy cầm hung khí mang theo lao đến tấn công, đâm 1 nhát thấu ngực làm cho anh Thiện gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thủy và Toàn lên xe gắn máy tẩu thoát; đồng thời vứt hung khí gây án gần hiện trường. Anh Thiện bị thương tích nặng nên gục xuống và tử vong ngay trước cửa hàng. Một lúc sau, một thanh niên giao hàng đã phát hiện và hô hoán.

Ngay sau khi bị bắt giữ Thủy và Toàn đã khai báo hành vi như nói trên. Chúng thừa nhận, đang kế hoạch chuẩn bị bỏ trốn.

Anh Sinh