- Quen nhau qua facebook, bé gái 12 tuổi đồng ý trao thân cho gã lơ xe, cho anh ta chụp hình khỏa thân để làm kỷ niệm. Lần sau, khi cô bé từ chối gặp mặt, gã thanh niên dọa sẽ tung hình khỏa thân lên internet, tung hê mọi chuyện với gia đình.

Ngày 16/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1993, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phú làm lơ xe và quen bé D.T.M.(SN 2002) qua facebook. Khoảng 13h30p ngày 25/6/2014, Phú hẹn M. đến trước nhà sách Thành Nghĩa trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) để gặp mặt. Sau đó, gã thanh niên chở M. đến quán cà phê gần đó để âu yếm, nói chuyện tình cảm.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Dù thời gian gặp mặt ngắn ngủi, đến 15h cùng ngày, Phú đề nghị M. cho quan hệ tình dục, cô bé đồng ý. Sau đó, cả hai đưa nhau về một căn nhà nơi Phú ở để “yêu”. Tại đây, M. còn đồng ý cho Phú chụp hình khỏa thân để làm kỷ niệm.

Trưa hôm sau, Phú tiếp tục điện thoại cho M. hẹn đi chơi nhưng cô bé không đồng ý. Lúc này, Phú đe dọa sẽ đăng ảnh khỏa thân cả hai chụp trước đó lên mạng internet và sẽ nói cho gia đình M. biết sự việc. Quá bất ngờ, M. òa khóc. Thấy con gái khóc, mẹ M. gặng hỏi nên biết sự việc và làm đơn tố cáo.

M.Phượng