- Sau cú va chạm mạnh, ba cha con anh Tuấn (trú TP Huế) bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả, con gái 10 tuổi tử vong tại chỗ, anh Tuấn và cậu con trai 6 tuổi bị thương nặng.

Vào khoảng 7h45’ sáng nay (26/9), tại vòng xoay giao nhau giữa đường Lê Duẩn – Kim Long – cầu Giã Viên (TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương nặng.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến ba người thương vong

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, anh Trần Anh Tuấn (SN 1972, trú phường Kim Long, TP Huế) điều khiển xe máy BKS: 75K2 – 1936 trên đường chở hai con đến trường.

Đến địa điểm trên, xe máy của anh Tuấn bất ngờ bị xe tải BKS: 75C – 00380 (của Cty Vận tải San Hiền, chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng bến xe phía Bắc – cầu Dã Viên bất ngờ đâm phải, cuốn ba cha con anh Tuấn cũng như chiếc xe máy lọt thỏm vào gầm.

Cú đâm mạnh từ phía sau khiến ba nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, cháu Trần Thị Khánh Hà (10 tuổi, con gái anh Tuấn) đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

{keywords}

Cú đâm mạnh từ xe tải đã cuốn xe máy và ba nạn nhân vào gầm, trong đó cháu Hà bị tử vong tại chỗ

Trong khi đó, anh Tuấn và cháu trai Trần Nhật Huy (6 tuổi, con trai anh Tuấn) nghi bị bánh xe tải cán qua gãy chân, thương tích nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, họ phát hiện xe tải BKS: 75C – 00380 chạy với tốc độ khá nhanh. Có thể do tài xế không làm chủ được tay lái nên đâm vào xe máy của ba nạn nhân, gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Huế, CA phường An Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm cuối tuần, lượng người lưu thông qua lại đông nên giao thông đoạn qua cầu Giã Viên khá hỗn loạn.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quang Thành