Ô tô 7 chỗ chạy vào đường dành cho xe máy rồi tông liên hoàn khiến 3 xe máy bị bẹp nát, 4 người dân bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay (28/9) trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

{keywords}
Chiếc xe máy bị tông vỡ nát

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Phạm Hoàng Vũ (SN 1982, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô BKS 61L- 9889 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (quốc lộ 14 qua phường Khánh Xuân) hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi đến trước khu vực số nhà 211 Võ Văn Kiệt, tài xế Vũ điều khiển xe ô tô chạy vào làn đường dành cho xe máy, rồi tông trực diện vào xe BKS 47B1 - 227.38 do anh Đỗ Thanh Hùng (SN 1972, trú phường Khánh Xuân) cầm lái chở theo con gái Đỗ Thị Thanh Thi (học sinh lớp 7) đang trên đường đến lớp khiến người và xe ngã ra đường. 

{keywords}

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe ô tô tiếp tục lao tới tông vào xe máy BKS 47K7 - 9062 do một người phụ nữ điều khiển khiến người này bị thương. Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục chồm lên tông vào xe máy BKS 47B1 - 570.13 do anh Y Lịch Byă (trú phường Thành Nhất) điều khiển rồi mới chịu dừng lại.

Hậu quả, anh Đỗ Thanh Hùng bị gãy tay, con gái bị gãy chân; anh Y Lịch Byă và người phụ nữ bị thương nặng. Cả 3 xe máy bị cán gãy, hư hỏng nặng. Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trùng Dương